Nhà đầu tư Trung Quốc cầm chừng trong hoạt động M&A tại Mỹ

13:23' - 08/06/2016
BNEWS Giới đầu tư Trung Quốc bắt đầu tỏ ra cầm chừng trong các quyết định mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại thị trường Mỹ.

Lý giải cho thái độ dè dặt này, ông Andrew McGinty thuộc tổ chức luật Hogan Lovells International, chuyên gia tư vấn các thương vụ M&A tại Trung Quốc trong 20 năm nay, nhận định: hiện chưa rõ về chính sách đối ngoại của người thắng cử trong cuộc đua vào Nhà trắng và việc các chính sách này được áp dụng ra sao tại thị trường Trung Quốc cũng là một dấu hỏi.

Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã thực hiện các thương vụ thâu tóm tại thị trường nước ngoài với giá trị lên tới 104 tỷ USD, gần bằng mức của cả năm 2015.

Tuy nhiên, tính riêng trong giai đoạn từ tháng Ba đến tháng Năm, số thương vụ này đã giảm so với mức đỉnh ghi nhận trong tháng Hai. Cũng trong thời gian từ đầu năm tới nay, giá trị các thương vụ M&A bất thành cũng được ghi nhận đạt mức cao kỷ lục, gần 27 tỷ USD, chủ yếu tại thị trường Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục