Nhà máy khí đốt tự nhiên đầu tiên của Trung Mỹ sẽ hoạt động tại Panama

14:29' - 18/06/2018
BNEWS Nhà máy sản xuất năng lượng bằng khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) đầu tiên ở khu vực Trung Mỹ sẽ khánh thành vào tháng 8 tới đây.

Giám đốc Miguel Bolinaga của AES Panama - công ty sản xuất điện lớn nhất Panama, thuộc doanh nghiệp năng lượng đa quốc gia AES Corporation - mới đây cho biết nhà máy sản xuất năng lượng bằng khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) đầu tiên ở khu vực Trung Mỹ sẽ khánh thành tại Panama vào tháng Tám tới đây.
Cũng theo Giám đốc AES Panama, hiện công trình mang tên AES Colón kể trên đã hoàn thiện được tới 98%, dự kiến chính thức bắt đầu các hoạt động sản xuất vào ngày 1/9 với công suất 381 MW.
Giai đoạn đầu của dự án sẽ là khánh thành nhà máy sản xuất điện vào tháng Tám tới, và giai đoạn hai sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động bể chứa khí đốt tự nhiên 180.000 m3 vào giữa năm 2019, trong đó 74% công suất sẽ do các bên thứ ba sử dụng.
Được xây dựng trên hòn đảo Telfers, thuộc tỉnh Colon phía Bắc Panama, nhà máy sản xuất điện năng bằng LNG, có kính phí đầu tư khoảng 1,150 tỷ USD do AES Corporation cấp 50,1% vốn và 49,9% số vốn còn lại thuộc về Công ty quản lý tài sản và đầu tư vốn tư nhân Inversiones Bahía của Panama.

Nhà máy được kỳ vọng sẽ giúp “đất nước kênh đào” trở thành trung tâm năng lượng LNG của Trung Mỹ và thậm chí là của cả khu vực Nam Mỹ.

Xem thêm:

>>>Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành LNG của Mỹ
>>>Hơn 91.000 tỷ đồng đầu tư vào nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục