Nhà Trắng cảnh báo sẽ "rất tổn hại" nếu ông Donald Trump đảo ngược quan hệ với Cuba

14:15' - 14/12/2016
BNEWS Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng đe dọa chấm dứt nỗ lực bắt tay với Cuba của người tiền nhiệm Obama, vốn bao gồm việc nới lỏng cấm vận về du lịch, thương mại và tài chính.
Ngày 13/12, Nhà Trắng cho biết sẽ là "rất tổn hại" đối với cả người dân Cuba, lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ, lẫn vị thế của Mỹ tại Mỹ Latinh nếu chính quyền nhiệm kỳ tới đảo ngược nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba của Tổng thống Barack Obama.

Trả lời báo giới, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes khẳng định đang có những tiến triển thật sự, giúp cho cuộc sống của người dân Cuba tốt đẹp hơn và việc duy trì chính sách này sẽ cho phép sự cởi mở hơn nữa và thêm những cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ.

Chính phủ Mỹ hiện đang hối thúc Cuba đẩy mạnh các cải cách kinh tế và ký kết các thỏa thuận mới với các doanh nghiệp Mỹ trước khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ.

Giới quan sát cho rằng triển vọng "tan băng" trong quan hệ Mỹ-Cuba có vẻ rất bếp bênh dưới thời chính quyền mới của ông Trump./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục