Nhân tố Trung Quốc đem sắc đỏ đến các sàn chứng khoán châu Á

11:56' - 02/11/2015
BNEWS Trong phiên đầu tuần 2/11, phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm, khi số liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc làm dấy lên quan ngại về tình hình “sức khỏe” của nền kinh tế này.
Nhân tố Trung Quốc đem sắc đỏ đến các sàn chứng khoán châu Á. Ảnh: Reuters.
Cụ thể, chứng khoán Tokyo giảm 1,87% tính đến giữa phiên, thị trường Hong Kong thoái lui 0,6%. Trong khi đó, thị trường Thượng Hải giảm 0,38%, thị trường Australia giảm 1,26%. Trái ngược với xu hướng trên, thị trường Seoul tăng 0,17%. 

Nguyên nhân được cho là đẩy giá cổ phiếu châu Á đi xuống trong phiên này là thống kê của Caixin cho hay Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc tháng 10 tiếp tục giảm tháng thứ ba liên tiếp xuống 48,3. Chỉ số này được các nhà đầu tư theo dõi sát sao và được coi là "thước đo" đánh giá thể trạng nền kinh tế Trung Quốc. 

Kim Dung (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục