Nhật Bản chi ngân sách bổ sung khắc phục hậu quả động đất

14:24' - 13/05/2016
BNEWS Chính phủ Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung cho tài khóa 2016, trị giá 778 tỷ yen (khoảng 7,2 tỷ USD), nhằm khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh xảy ra hồi tháng trước.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết với khoản ngân sách bổ sung trên, công cuộc tái thiết và phục hồi đất nước sau động đất sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Khoản ngân sách bổ sung bao gồm một quỹ dự trữ trị giá 700 tỷ yen được dùng để tái thiết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi động đất, sửa chữa cơ sở hạ tầng trong đó có cầu dường và khắc phục những thiệt hại liên quan đến nông nghiệp. Số tiền 78 tỷ yen còn lại được dùng để giúp đỡ người dân xây dựng nhà tạm, khôi phục đàn vật nuôi và mở các trung tâm sơ tán.

Chính phủ đã đệ trình dự thảo ngân sách này lên Quốc hội. Dự kiến, Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách trên vào ngày 16/5 tới và sau đó sẽ đến Thượng viện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục