Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 27 tỷ USD năm 2017

12:44' - 24/01/2018
BNEWS Bộ Tài chính Nhật Bản (MoF) ngày 24/1 cho biết Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 2.990 tỷ yen (27 tỷ USD) trong năm 2017, năm thặng dư thứ hai liên tiếp.

Số liệu sơ bộ của MoF cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản tăng 11,8% lên 78.290 tỷ yen trong năm ngoái. Giá trị nhập khẩu của nước này tăng 14% lên 75.300 tỷ yen, giúp "xứ sở hoa anh đào" đạt thặng dư thương mại 2.990 tỷ yen. Con số này giảm 25,1% so với năm 2016.

Nhu cầu của nước ngoài đối với các sản phẩm của Nhật Bản như thiết bị chế tạo, các sản phẩm bán dẫn và ô tô mạnh hơn trong năm ngoái. Tuy nhiên, xu hướng đi lên của giá dầu và giá các loại năng lượng khác cùng với việc đồng yen yếu đi đã làm giá trị nhập khẩu tăng.

Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản trong năm vừa qua

ở mức 7.150 tỷ yen, tăng 29,3% so với một năm trước đó.

Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 7.040 tỷ yen với Mỹ. Xuất khẩu của nước châu Á này sang Mỹ tăng 6,8% lên 15.110 tỷ yen, trong lúc nhập khẩu từ Mỹ tăng 10,3% lên 8.080 tỷ yen.

Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại 96.800 tỷ yen với Liên minh châu Âu (EU), giảm 43% so với năm 2016.

Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 5.930 tỷ yen với phần còn lại của châu Á, bao gồm cả Trung Quốc, và tăng 51,8% so với năm trước đó.

Nhật Bản bị thâm hụt thương mại 3.550 tỷ yen với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Con số này giảm 23,7% so với năm 2016.

Riêng trong tháng cuối năm 2017, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 359 tỷ yen, giảm 43,5% so với năm 2016. Nhập khẩu trong tháng này tăng 14,9% lên 6.940 tỷ yen trong khi xuất khẩu chỉ tăng 9,3% lên 7.300 tỷ yen.

(1 USD = khoảng 110 yen)

>>>Ngân hàng trung ương Nhật Bản giữ nguyên chính sách tiền tệ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục