Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai cao nhất trong 6 tháng

16:53' - 10/11/2015
BNEWS Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong 6 tháng đầu tài khoá 2015 đã tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất kể từ 6 tháng đầu tài khoá 2010.
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản giảm mạnh. Ảnh: TTXVN

Đây là mức cao nhất kể từ 6 tháng đầu tài khoá 2010, nhờ mức tăng trưởng đáng kể từ ngành du lịch và giảm nhập khẩu do giá dầu thô thế giới đi xuống. 

Thặng dư tài khoản vãng lai (cán cân tài khoản vãng lai) là một trong những chỉ số bao quát nhất về buôn bán quốc tế của một nước.

Trong 6 tháng đầu tài khoá 2015, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt 8.693,8 tỷ yên (khoảng 70,59 tỷ USD), tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mức thặng dư trên cũng được hỗ trợ bởi thu nhập từ nước ngoài đã tăng trở lại trong bối cảnh đồng Yên yếu.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại hàng hoá giảm mạnh 90,6%, xuống mức 419,7 tỷ yên so với cùng kỳ năm trước, khi xuất khẩu tăng 2,8%, lên mức 37.220 tỷ yên và nhập khẩu giảm 7,4%, xuống mức 37.640 tỷ yên.

Kim ngạch nhập khẩu Nhật Bản giảm mạnh do giá dầu thô thế giới lao dốc tới 34%, đã hỗ trợ đáng kể cho mức thặng dư trên.

Đồng yên yếu cũng giúp Nhật Bản thu hút khách du lịch nước ngoài với mức thặng dư lên đến 608,5 tỷ yên, trong khi năm 2014 mức thặng dư chỉ 12,8 tỷ yên.

Trong đó, số lượng khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản đã tăng 50,9% lên mức 10,36 triệu lượt khách, trong khi số lượng người Nhật đi du lịch nước ngoài giảm 4,6%, xuống còn 8,09 triệu lượt khách.

Trong vòng một năm qua, đồng yên đã giảm tới 18,3% so với đồng USD, xuống mức bình quân 121,87 yên/USD./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục