Nhật Bản: Thăng dư tài khoản vãng lai tăng gấp đôi

13:05' - 12/05/2016
BNEWS Thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tài khóa 2015 đã tăng gấp đôi so với tài khóa trước lên 17.980 tỷ yen (166 tỷ USD) do giá dầu thấp và lượng du khách nước ngoài tăng.
Thăng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản tăng gấp đôi trong tài khóa 2015. Ảnh: TTXVN

Ngày 12/5, Chính phủ Nhật Bản cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tài khóa 2015 đã tăng gấp đôi so với tài khóa trước lên 17.980 tỷ yen (166 tỷ USD) do giá dầu thấp và lượng du khách nước ngoài tăng.

Mặc dù xuất khẩu chững lại, nhưng giá dầu thô rẻ khiến kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản giảm, nhờ đó cán cân thương mại đảo chiều từ thâm hụt 6.590 tỷ yen (60,6 tỷ USD) trong năm 2014 thành thặng dư 629,9 tỷ yen (5,8 tỷ USD) trong năm 2015.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư tài khoản vãng lai, một trong những thước đo rộng nhất về thương mại quốc tế, đã lên mức cao nhất trong 5 năm qua mặc dù xuất khẩu bị giảm 3,3% xuống 73.140 tỷ yen (672,9 tỷ USD).

Kể từ tháng 3/2011, Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng do thảm họa hạt nhân với các lò phản ứng hạt nhân thương mại ngưng hoạt động vì người dân quan ngại về độ an toàn.

Với giá dầu trung bình giảm một nửa xuống 48,71 USD/thùng, kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản đã giảm 37,9%, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng giảm 41,4%.

Trong khi đó, ngành du lịch của Nhật Bản trong tài khóa 2015 đạt mức thặng dư 1.270 tỷ yen (11,7 tỷ USD), gấp 5 lần tài khóa trước và là mức cao nhất kể từ khi số liệu được thông kê vào năm 1996. Lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản đã tăng 45,6% so với năm ngoái lên mức kỷ lục 21,36 triệu lượt khách.

Thặng dư trong lĩnh vực du lịch góp phần khiến thâm hụt trong cán cân dịch vụ đã giảm một nửa xuống 1.210 tỷ yen (11,1 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ tài khóa 1996.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định thặng dư thương mại của Nhật Bản có thể duy trì ở mức cao, song cũng gây ra một số quan ngại. Xu hướng đồng yen tăng giá trong 6 tháng qua sẽ khiến thu nhập từ nước ngoài giảm, trong khi kinh tế phục hồi chậm chạp như hiện nay sẽ còn phải dựa vào xuất khẩu.

Trong tài khóa 2015, đồng yen đã giảm 9,5% so với năm trước xuống 120,13 yen/1 USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục