Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Mỹ

16:29' - 18/03/2016
BNEWS Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết Nhật Bản vẫn giữ vững ngôi vị nhà đầu tư lớn thứ hai tại Mỹ trong năm 2015 sau Luxembourg, chủ yếu nhờ các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bảo hiểm.
Nhật Bản vẫn là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, năm 2015 đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Mỹ đã lên tới 36,03 tỷ USD, con số lớn thứ hai sau khoản 43,62 tỷ USD mà Nhật Bản đã đầu tư tại Mỹ hồi năm 2013 – năm nước này giữ vị trí là nhà đầu tư số một tại Mỹ.

Trong năm 2015, Tokio Marine Holdings Inc. đã mua lại công ty bảo hiểm HCC Insurance Holdings Inc. của Mỹ với giá 7,5 tỷ USD, đánh dấu thương vụ M&B lớn nhất ở nước ngoài của một công ty bảo hiểm Nhật.

Cũng trong năm này, một công ty bảo hiểm khác của Nhật Bản là Dai-ichi Life Insurance Co. đã mua lại công ty bảo hiểm Mỹ Protective Life Corp. với giá 5,6 tỷ USD.

Đứng đầu danh sách các nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Mỹ trong năm 2015 là Luxembourg với 165,65 tỷ USD. Đứng thứ ba là Canada với 28,19 tỷ USD.

Theo Bộ trên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Mỹ trong năm 2015 đã tăng hơn 250%, từ 106,61 tỷ USD của năm 2014 lên 379,89 USD, nhờ sự phục hồi vững chắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục