Nhiều hãng lữ hành lùi thời gian đi, cắt điểm tham quan ở Pháp
Với các tour du lịch châu Âu, thời gian thường kéo dài từ 7 – 10 ngày và Pháp bao giờ cũng là điểm đến được ưu tiên hơn cả. Quốc gia nổi tiếng với những kiến trúc độc đáo, những thắng cảnh đẹp như: Tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Louvre, dòng sông Seine… Vì vậy, thời gian lưu trú của khách Việt tại nước Pháp trong hành trình tour châu Âu thường từ 3 – 4 ngày.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty Du lịch TransViet cũng khẳng định: “Pháp luôn là điểm đến được ưa thích nhất của du khách Việt khi tham quan châu Âu và cũng là điểm không thể bỏ qua khi TransViet xây dựng tour thăm khu vực trên. Mỗi năm, trung bình TransViet đưa khoảng hơn 10 đoàn tham quan tour tuyến này”.
Tuy nhiên, khi khủng bố ở Pháp vừa xảy ra, ngay lập tức, các công ty du lịch Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung đều thận trọng đối với các tour du lịch có điểm đến là Pháp. Rà soát lại các tour đi châu Âu có điểm đến là Pháp, cập nhật tình các tour đang ở châu Âu, sự an toàn và tâm lý của khách, cũng như cân nhắc những đoàn chuẩn bị khởi hành… là công việc khẩn trương của các công ty lữ hành trong thời điểm này.
Đại diện Công ty Du lịch Vietravel cho biết: Đến thời điểm này, các đoàn từ Pháp về Việt Nam cũng như các đoàn chuẩn bị du lịch sang Pháp vẫn khởi hành theo lịch trình định sẵn. Trong các ngày từ 15 – 21/11, Vietravel có khoảng 10 đoàn đi châu Âu, có điểm đến là Pháp vẫn khởi hành như lịch đã thống nhất với khách hàng.
Để đảm bảo an toàn cho khách, Vietravel vẫn đang theo sát, cập nhật liên tục thông tin cho khách hàng cũng như nhân viên trong toàn bộ hệ thống công ty. Vietravel sẽ theo dõi sát sao diễn biến tại Paris, cụ thể là các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách và ngành du lịch như: ngân hàng, tàu điện ngầm, sân bay, điểm mua sắm hay dịch vụ công cộng...
Trường hợp bất ổn kéo dài hoặc phát sinh các yếu tố làm ảnh hưởng đến chuyến đi, Vietravel sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng khách đã đặt tour đến Pháp nhưng chưa đi, điều chuyển tour theo chương trình mới phù hợp nhu cầu của khách.
Công ty Cổ phần Du lịch Hanoi Redtours, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Công Hoan cho biết: Ngày 17/11, đơn vị có đoàn khách 15 người đi châu Âu trong đó có Pháp. Tuy nhiên, do đây là khách đoàn đi châu Âu kết hợp công việc và du lịch nên kế hoạch không thay đổi. Còn đoàn khác 12 người khởi hành ngày 21/11 là đoàn khách lẻ nên công ty đang tính toán để thương thảo thay đổi chương trình khi đến Paris.
Hiện nay, ngoài điểm tham quan tháp Eiffel đang bị cấm, Hanoi Redtours cũng tính toán cắt bớt một số điểm tham quan ở Pháp và rút ngắn thời gian lưu trú tại đây.
Trường hợp khác, Hanoi Redtours có thể thương thảo với đoàn lùi lại thời gian khởi hành để thực sự đảm bảo an toàn. “Trong những trường hợp bất khả kháng, công ty thương thảo với khách điều chỉnh chương trình tour và đều được khách ủng hộ, còn các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch cũng đều thông cảm” – ông Nguyễn Công Hoan cho biết thêm.
Cũng theo các công ty du lịch, mặc dù, khủng bố tại Pháp diễn ra tại những điểm tập trung đông người như: nhà hát, sân vận động, nhà hàng… nhưng những điểm này không phải là những nơi thu hút đông khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trấn an tâm lý cho khách, các doanh nghiệp du lịch vẫn phải lựa chọn phương án an toàn tối ưu./.
Đinh Thị Thuận/TTXVN
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thành phố du lịch hàng đầu thế giới "sốc nặng" sau vụ khủng bố
16:51' - 15/11/2015
Paris, một trong những thành phố đông khách du lịch nhất thế giới, dường như đang “nín thở”. Mọi người thực sự sốc. Hàng loạt các tụ điểm du lịch, bảo tàng, các trung tâm văn hóa… đã đóng cửa.
-
Kinh tế & Xã hội
Người Việt tại Czech được khuyến cáo cân nhắc trước khi sang Pháp du lịch
16:41' - 15/11/2015
ĐSQ Việt Nam tại CH Czech khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc trước khi quyết định sang Pháp du lịch hay làm việc chứ không khuyến cáo mọi người hủy các tour du lịch đã được lên kế hoạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23' - 19/04/2024
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37' - 19/04/2024
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15' - 19/04/2024
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01' - 19/04/2024
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53' - 19/04/2024
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52' - 19/04/2024
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.