Nhiều thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên đầu tuần

11:19' - 23/01/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 23/1, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm.
Nhiều thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên đầu tuần. Ảnh: reuters

Trong phiên giao dịch ngày 23/1, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm, bởi các nhà đầu tư lo ngại về các chính sách bảo hộ của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump qua bài phát biểu lễ nhậm chức của ông, như cam kết cắt giảm thuế và các biện pháp kích thích kinh tế khác.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) không thay đổi. Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,06% (203,34 điểm) xuống 18.934,57 điểm. Còn tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,4% (22,05 điểm) xuống 5.627,2 điểm

Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,54% (122,81 điểm) lên 23.008,72 điểm. Còn tại sàn Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 0,07% (2,28 điểm) lên 3.125,42 điểm trong phiên giao dịch sáng nay. Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI tăng 0,14% (2,86 điểm) lên 2.068,47 điểm.

Ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ cuối tuần qua, ông Trump đã thông báo các chính sách thương mại nhằm bảo vệ việc làm ở Mỹ với việc rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 12 nước tham gia.

Ngoài ra, Tổng thống Trump ngày 22/1 cho biết thêm về kế hoạch đối thoại sớm với lãnh đạo Canada và Mexico để bắt đầu tái đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Cùng ngày, đồng USD yếu đi khi giảm 0,7% so với đồng yen Nhật Bản ở mức 113,86 yen/USD, gần mức giá thấp nhất 7 tuần qua khi 112,57 yen/USD. Đồng euro cũng tăng 0,1% so với USD khi 1 euro đổi được 1,0721 USD, mức cao nhất kể từ ngày 8/12/2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục