Nhiều ưu đãi đối với tour du lịch Tết

20:02' - 22/01/2018
BNEWS Theo các du khách giàu kinh nghiệm, đăng ký tour vào dịp Tết dù chi phí có cao hơn ngày thường do là mùa cao điểm du lịch, song những ưu đãi nhận lại cũng nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần bình thường.
Ngày càng nhiều người đi du lịch dịp Tết âm lịch. Ảnh: Vietravel

Những năm gần đây, nhu cầu đi du lịch của người Việt tăng lên đáng kể, ngay cả vào dịp Tết cổ truyền cũng không ngoại lệ. Nếu trước đây Tết âm lịch là dịp để cả nhà tụ họp bên mâm cơm, thưởng thức các món ngon cả năm mới được ăn vài ba lần, thì nay nhu cầu ăn đủ, ăn ngon đã chuyển sang “vui” Tết, “chơi” Tết.

Tết là ngày lễ được nghỉ dài nhất trong năm nên nhiều nhà chọn tranh thủ đưa cha mẹ, con cái đi chơi, đi du lịch. Vừa không phải đắn đo lựa chọn về quê nội hay quê ngoại mà cả gia đình vẫn tụ họp bên nhau, vừa là dịp báo hiếu đưa cha mẹ đi chơi nghỉ dưỡng hay các con trẻ được khám phá thêm những miền đất mới, kiến thức mới.

Nắm bắt được xu hướng này, một số công ty du lịch lớn thường đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ đầu năm nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng nhiều hơn. Như tại Vietravel Hà Nội, du khách mua tour Tết trong giai đoạn từ 20/1 – 10/2 sẽ được tặng ngay 1 tour du xuân lễ hội đi Bái Đính – Tràng An hay Tây Thiên, Chùa Dâu – Bút Tháp – Đền Đô để cầu an, cầu may dịp đầu năm mới.

Các khách hàng còn đồng thời được tham gia chương trình khuyến mại Xuân với các ưu đãi giảm giá nhóm, giảm giá thẻ thành viên, ưu đãi khi thanh toán bằng thẻ Mastercard, trúng giải thưởng tuần là voucher du lịch trị giá 5 triệu đồng, và giải cuối kỳ là tour du lịch Úc dành cho tất cả các thành viên trong gia đình trị giá lên đến 400 triệu đồng….

Bởi vậy nhiều du khách cho biết, nhu cầu đi du lịch ngày Tết cao nên giá tour chắc chắn có nhỉnh hơn ngày thường, song nếu cộng hết các ưu đãi khuyến mại mà công ty du lịch áp dụng cho đăng ký tour Tết thì tính ra là lợi hơn rất nhiều. Đó là chưa kể các gia đình chưa có nhiều kinh nghiệm đi du lịch, không biết chỗ ăn, chỗ ở tiêu chuẩn rất dễ bị chặt chém ngày Tết, lâm vào cảnh mất tiền oan mà lại còn mua bực vào người.

Đặc biệt, khi đăng ký tour Tết sớm, khách hàng còn được chủ động chọn tour phù hợp với nhu cầu, chọn ngày giờ khởi hành đẹp và nhận được tối đa ưu đãi từ các chương trình khuyến mại. Vì một số công ty còn thường có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký sớm. Thực tế, nhiều du khách rất chú trọng việc xuất hành đầu năm do đó nên chọn các công ty có thương hiệu lớn, uy tín để chuyến du Xuân được vẹn tròn niềm vui, khởi đầu cho năm mới thuận lợi.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng khách đặt tour du lịch trong nước vào khoảng 40% và Du lịch nước ngoài vào khoảng 50%. Theo thống kê, mùa du lịch Tết âm lịch 2018, Vietravel dự kiến sẽ phục vụ 38.000 lượt khách – tăng 20 - 25% so với năm 2017. Chỉ tính riêng từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, đã có gần 20.000 du khách du xuân cùng Vietravel.

Đa phần các du khách đều thích chọn các điểm đến có thời gian từ 4 – 6 ngày vì thời gian chuyến đi phù hợp với thời gian nghỉ Tết.

 Các điểm đến trong nước được du khách chọn lựa nhiều nhất phải kể đến tuyến miền Tây, miền Bắc – mùa hoa xuân; Phú Quốc, Nha Trang - Đà Lạt, Đà Nẵng… Tour nước ngoài như các quốc gia tại Đông Nam Á (Thái Lan, Campuchia, Singapore…); Đông Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản); Châu Úc, Châu Âu - Mỹ; Dubai…

Chùm tour du lịch tâm linh với các điểm đến Phật giáo tiêu biểu như Myanmar, Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Ấn Độ - Nepan. Trong đó tour Ấn Độ có tour charter bay thẳng, chỉ mất 3 giờ bay từ Hà Nội và giá tour tiết kiệm đến 30% so với trước đây.

Điểm đặc biệt năm nay, Vietravel Hà Nội giới thiệu chùm tour Tết Free&Easy bao gồm vé máy bay và khách sạn dành cho 8 điểm đến trong nước hấp dẫn, bao gồm: Đà Nẵng, Huế - Đà Nẵng, Nha Trang, Nha Trang – Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Quốc, Miền Tây, Buôn Ma Thuột.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục