Những diễn biến mới nhất trên các thị trường chứng khoán châu Á

16:27' - 22/02/2018
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên chiều 22/2, sau khi biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lãi suất tại nước này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai

Giới chuyên gia nhận định rằng Fed nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tổ chức vào tháng Ba tới. Song vẫn còn những tranh luận về việc liệu ngân hàng trung ương này sẽ tiến hành ba hay bốn đợt nâng lãi suất, giữa bối cảnh các số liệu của kinh tế Mỹ đều khá tươi sáng.

Những diễn biến mới nhất trên các thị trường chứng khoán châu Á. Ảnh: THX/TTXVN

Đóng cửa phiên 22/2, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,07% (234,37 điểm) xuống 21.736,44 điểm. Chứng khoán Nhật Bản đi xuống giữa lúc nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực từ việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng suy giảm trong phiên ngày thứ Năm do hoạt động bán ra chốt lời của giới đầu tư. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,63% (15,37 điểm) và chốt phiên ở mức 2.414,28 điểm.

Phiên này, chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm 1,48% (466,21 điểm) và chốt phiên ở mức 30.965,68 điểm do những lo ngại về việc lãi suất của Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

Chứng khoán Singapore và Đài Bắc cùng để mất 0,5%, trong khi chứng khoán Manila cũng giảm 1,4%.

Tuy nhiên, trái ngược với sắc đỏ bao phủ các thị trường trên, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2,17% (69,4 điểm) lên 3.268,56 điểm sau một tuần dài nghỉ Tết Nguyên đán.

Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) cũng tăng thêm 0,12% (7,2 điểm) và khép phiên ở mức 5.950,9 điểm. Các thị trường Kuala Lumpur và Wellington cũng ghi nhận sắc xanh.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD mạnh lên so với đồng euro và bảng Anh nhờ triển vọng của việc tăng lãi suất ở Mỹ.

Phiên này đồng bạc xanh lần lượt giao dịch ở mức 1,2267 USD đổi 1 euro (so với mức 1,2286 USD = 1 euro phiên trước) và 1,3887 USD đổi 1 bảng so với mức 1,3919 USD/bảng trước đó.

Tuy nhiên, đồng yen cũng phục hồi và tăng giá trong phiên chiều 22/2 do đồng tiền này được giới đầu tư coi là một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính trị và tài chính. Đồng yen phiên này đứng ở mức 107,48 yen đổi 1 USD so với mức 107,74 yen/USD trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/2, hầu hết thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 0,5% xuống 7.243,32 điểm.Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt, Đức cũng để mất 0,9% xuống 12.358,82 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris cũng giảm 0,6% xuống mức 5.272,43 điểm.

>>>Chứng khoán châu Âu bước vào tuần mới kém khí thế

>>>Các thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm khi Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ

>>>Chứng khoán chiều 22/2: Rung lắc và điều chỉnh trên diện rộng

>>>Thị trường chứng khoán châu Á tưng bừng sắc xanh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục