Nigeria đẩy mạnh khai thác dầu mỏ

14:41' - 23/09/2015
BNEWS Doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ hiện chiếm hơn 90% nguồn thu ngoại tệ của Nigeria.

NNPC, doanh nghiệp dầu mỏ của Nigeria, vừa ký một thỏa thuận với các nhà cho vay trong và ngoài nước, để phát triển 36 giếng dầu và qua đó giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất điện tại quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi này.

Theo NNPC, thỏa thuận với các nhà cho vay đạt được tại London vào cuối tuần qua sẽ nâng nguồn quỹ của nhà nước lên và giúp duy trì sản lượng dầu hiện nay, cũng như phát triển và đưa vào khai thác các mỏ dầu khí mới trên đất liền và ngoài khơi những năm tới.

Tuy nhiên, giá dầu thô sụt giảm xuống mức thấp tử giữa năm 2014 đã ảnh hưởng nguồn thu và nền kinh tế nước này.

Nigeria là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi với lượng dầu xuất khẩu đạt 2 triệu thùng/ngày và trữ lượng vào khoảng 37,4 tỷ thùng.

QC (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục