OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

20:28' - 09/11/2015
BNEWS OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2015 xuống còn 2,9% do thương mại toàn cầu suy giảm. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai từ mức 3,7% hồi tháng 12/2014.
Thương mại toàn cầu giảm sút là nguyên nhân OECD tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ảnh: TTXVN

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế sáu tháng/1 lần công bố ngày 9/11 Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2015 xuống còn 2,9%, từ mức 3% ước tính hồi tháng 9 vừa qua do tăng trưởng thương mại toàn cầu suy giảm mạnh.

Như vậy, OECD lại hạ tiếp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới, sau khi đã điều chỉnh giảm mức dự kiến tăng trưởng từ 3,7% hồi tháng 11/2014.

Theo OECD, năm 2015 thương mại toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2%, mức chỉ xảy ra chỉ có năm lần trong vòng năm thập niên qua, và trùng hợp với thời kỳ suy giảm kinh tế vào những năm 1975, 1982-1983, 2001 và 2009.

Theo nhà kinh tế trưởng OECD Catherine Mann , đây là điều rất đáng lo ngại. Thương mại toàn cầu có đóng góp quan trọng vào sản lượng kinh thế thế giới.

Tuy vậy, OECD cho hay các biện pháp kích cầu của Trung Quốc sẽ giúp tăng trưởng kinh tế thế giới nhích lên 3,3% năm 2016, song vẫn thấp hơn 3,6% dự kiến trước đó, trước khi bật lên 3,6% năm 2017.

Theo dự đoán của OECD, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ đạt 2,4% năm 2015 và 2,5% năm 2016 và 2,4% năm 2017. Vì vậy, việc bình thường hóa chính sách lãi suất cần diễn ra thận trọng trong khi vẫn chú ý tới những rủi ro đến từ việc trì hoãn quá lâu kế hoạch tăng lãi suất. OECD cũng cho biết thêm rằng giả định Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2015 và sau đó tiếp tục tăng dần.

Bên cạnh đó, OECD cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) xuống còn 1,5% năm 2015 và 1,8% năm 2016, từ các mức ước tính 1,6% và 1,9% trước đó. Đồng thời, OECD đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức và Pháp trong năm 2016 song nâng tốc độ tăng trưởng của Italy.

Riêng với Trung Quốc, OECD đã nâng mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong năm 2015 từ 6,7% lên 6,8%, song giữ nguyên dự báo tăng trưởng 6,5% năm 2016.

Anh Quân (Theo Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục