Peru thu giữ lượng tiền giả lớn nhất từ trước đến nay

12:09' - 18/11/2016
BNEWS Giới chức Mỹ ngày 17/11 cho biết các đặc vụ Mỹ và Peru đã thu giữ 30 triệu USD tiền giả. Đây là vụ bắt giữ "đồng bạc xanh" bị làm giả lớn nhất từ trước đến nay của Cơ quan Mật vụ Mỹ.
Peru thu giữ lượng tiền giả lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: EPA

Trong một tuyên bố, cơ quan trên cho biết đã phát động chiến dịch Hoàng hôn, với sự tham gia của hơn 1.500 cảnh sát Peru cùng với các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ, và tiến hành nhiều cuộc lục soát và bắt bớ tại thủ đô Lima của Peru hôm 15/11.

Trong đợt vây bắt này, các nhà chức trách cũng đã thu giữ 50 nghìn euro giả và bắt giữ 48 người.

Peru là nhà sản xuất và phân phối "đồng bạc xanh" giả lớn nhất thế giới.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết 6 xưởng in tiền giả đã bị đóng cửa, 8 máy in công nghiệp đã bị tịch thu và hơn 1.600 khuôn in kẽm và loại in âm bản cũng được tìm thấy.

Cơ quan Mật vụ Mỹ - được biết nhiều đến nhờ các hoạt động bảo vệ tổng thống Mỹ và các quan chức nước ngoài đến thăm - ban đầu vốn được thành lập để đấu tranh chống nạn làm tiền giả./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục