Phố phường Hà Nội những ngày cuối năm Bính Thân

10:00' - 27/01/2017
BNEWS Những ngày cuối năm Bính Thân dần trôi về cuối, Xuân Đinh Dậu đã cận kề.

Những ngày cuối năm Bính Thân dần trôi về cuối, Xuân Đinh Dậu đã cận kề. Các tuyến phố của Hà Nội ngày thường vốn đông đúc đến ngột ngạt người xe, ồn ào và khói bụi, thì nay bỗng trở nên thênh thang, khi phần đông sinh viên và người lao động các tỉnh đã về quê đón Tết, sum vầy với gia đình.

Cảnh tấp nập mua sắm thì vẫn diễn ra hàng ngày trên mạn phố cổ, chợ hoa, chợ truyền thống ở các khu tập thể, nhưng người ta không còn thấy cái vẻ vội vàng đi chợ, đi mua sắm sớm để kịp giờ đến công sở như mọi khi. Tết đang đến thật gần.

Cầu vượt ngã tư Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Phạm Hùng thưa vắng phương tiện lưu thông dù rằng ngày thường, nơi đây rất đông phương tiện lưu thông. Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN
Cổng bến xe khách Mỹ Đình đã thưa vắng người và xe. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Đường Điện Biên Phủ trang trí cờ hoa đón xuân Đinh Dậu. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Phố Nhà Chung đã trở nên thông thoáng hơn. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Đường phố Đinh Tiên Hoàng sáng cuối năm. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chợ hoa trên phố Hàng Lược vẫn tấp nập người đi mua hoa và đồ trang trí Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Quanh Hồ Gươm cũng thưa vắng người vãn cảnh hơn. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Phố Hàng Khay thoáng đãng hơn. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Góc phố Hàn Thuyên - Phan Chu Trinh trở thành điểm bán hoa và các sản vật dân dã thôn quê. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Đường Trần Khát Chân rộng rãi, thênh thang. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Dừng đỗ đèn đỏ trên đường rộng thênh thang, vắng bóng các phương tiện cơ giới tại nút giao ngã ba Pháp Vân. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chợ hoa Hàng Lược thì vẫn đông đúc người mua và vãn cảnh chợ Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chợ hoa Hàng Lược thì vẫn đông đúc người mua và vãn cảnh chợ Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Phố Hàng Lược bày bán rất nhiều hoa đào trưng bày trong dịp Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Cửa ngõ vào nội đô Hà Nội đối lập hai chiều ra vào của các phương tiện lưu thông. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Thưa thớt các phương tiện lưu thông trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục