Phố Wall "bình lặng" sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

08:23' - 09/05/2018
BNEWS Bất chấp quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 8/5 vẫn gần như đi ngang so với phiên trước đó.
Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones "nhích" không đáng kể so với phiên trước, đứng ở mức 24.360,21 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng nhẹ, lên 7.266,90 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại hạ nhẹ (chưa tới 0,1%), xuống 2.671,92 điểm.
Trong bài phát biểu chiều 8/5 (rạng sáng 9/5 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và 6 cường quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ những lập luận gần đây của Israel về Iran khi đưa ra quyết định trên. Ông cho biết ông sẽ bắt đầu triển khai "mức cao nhất" của các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran. Quyết định trên của Mỹ nhận được sự ủng hộ của Saudi Arabia và Israel, song lại vấp phải chỉ trích của nhiều nước đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Âu.
Phố Wall đỏ sàn trong hầu hết diễn biến của phiên giao dịch này, song biên độ giao dịch không rộng, do giới đầu tư thận trọng trước các động thái từ Nhà Trắng và những tác động tiêu cực dường như chưa tác động rõ rệt tới thị trường tới khi diễn ra những sự việc cụ thể. Đáng chú ý, hầu hết các mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực dầu mỏ đều đi lên trong phiên này do các nhà đầu tư quan ngại rằng việc Mỹ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran có thể thu hẹp nguồn cung dầu toàn cầu, qua đó đẩy giá "vàng đen" đi lên.
Cùng ngày, tại thị trường châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ chốt chỉ mất điểm không đáng kể. Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh đi ngang so với phiên trước, đứng ở mức 7.565,75 điểm. Tại Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 giảm 0,3%, xuống 12.912,21 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp mất 0,2%, xuống 5.521,93 điểm.
Mở cửa thị trường châu Á phiên giao dịch ngày 9/5, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản rơi vào vùng đỏ sau quyết định của Tổng thống Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran khi giảm 46,80 điểm (0,21%), xuống 22.461,89 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục