Phố Wall phục hồi sau khi Fed công bố sách Be

11:42' - 03/09/2015
BNEWS Việc Fed công bố các số liệu khảo sát đầy lạc quan về kinh tế Mỹ trong sách Be (Beige Book) đã góp phần giúp thị trường khôi phục lòng tin.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/9, nhờ giới đầu tư đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu blue chip và đặc biệt là các cổ phiếu thuộc nhóm công nghệ sau khi báo cáo mới công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng ổn định. 

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 293,03 điểm (1,82%), lên 16.351,38 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 35,01 điểm (1,83%), đóng cửa ở mức 1.948,86 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite ghi thêm 113,87 điểm (2,46%), lên 4.749,98 điểm. 


Phố Wall hồi phục sau khi Fed công bố sách Be. Ảnh: Reuters

Giữa bối cảnh mối lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc tiếp tục đeo bám các nhà đầu tư, khiến Phố Wall đỏ sàn trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Chín, việc Fed công bố các số liệu khảo sát đầy lạc quan về kinh tế Mỹ trong sách Be (Beige Book) đã góp phần giúp thị trường khôi phục lòng tin. 

Dẫn đầu đà tăng điểm trong phiên này là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ, với Apple (+4,3%), Microsoft (+3,7%), Facebook (+3,1%) và Twitter (2,9%). Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không “kém cạnh” với các mức tăng ấn tượng như Wells Fargo (+2%), JPMorgan Chase (+1,8%) và Bank of America (2,1%)./.

Minh Trang (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục