Phố Wall trượt dốc đẩy thị trường chứng khoán thế giới giảm sâu

09:04' - 06/02/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán thế giới biến động mạnh trong ngày 5/2, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones trên thị trường Phố Wall để mất gần 1.600 điểm - mức giảm điểm trong ngày lớn nhất trong lịch sử.
Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có lúc giảm tới 6% xuống 23.923,88 điểm trước khi đóng phiên với mức giảm 4,6% so với phiên trước xuống 24.345,75 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 4,1% xuống 2.648,94 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,8% xuống 6.967,53 điểm.
Phố Wall trượt dốc đẩy thị trường chứng khoán thế giới giảm sâu. Ảnh: AFP/TTXVN
Phản ứng trước hoạt động bán tháo cổ phiếu trên thị trường, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump đã chú trọng vào tình hình “sức khỏe” trong dài hạn của nền kinh tế Mỹ, đồng thời khẳng định những chỉ dấu cơ bản của nền kinh tế vẫn mạnh mẽ. Phát ngôn viên của Nhà Trắng Sarah Sanders đã dẫn chứng tăng trưởng kinh tế vững mạnh, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và mức lương cho lao động Mỹ ngày càng tăng.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhiều lần ca ngợi mức tăng của thị trường chứng khoán mỗi ngày là bằng chứng cho sự thành công của chính quyền điều hành của mình. Nhà Trắng gọi đây là “Trump bump”.

Tuy nhiên, chứng khoán Phố Wall đã rơi vào tình trạng bất ổn trong tuần trước do những lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng cao và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất trong năm nay khi nền kinh tế vững mạnh.

Thị trường chứng khoán Âu-Á, cùng với giá dầu giá dầu, cũng đi xuống giữa bối cảnh có những bất ổn chung đối với các tài sản rủi ro.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,5% xuống 7.334,98 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,8% xuống 12.687,49 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris để mất 1,5% xuống 5.285,83 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1,3% xuống 3.478,77 điểm.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng 6/2 chứng khoán Tokyo giảm hơn 4% giữa bối cảnh tâm lý của các nhà đầu tư bị tác động mạnh trước hoạt động bán tháo trên Phố Wall phiên trước và đồng yen tăng giá so với đồng USD. Chỉ số Nikkei 225 để mất 4,16% (943,70 điểm) xuống 21.738,38 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 1,66% tương đương 41,24 điểm xuống 2.450,51 điểm sau khi thị trường mở cửa giao dịch khoảng 15 phút.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 109,13 yen/USD so với mức 110,18 yen/USD trước đó. Một đồng euro đổi được 1,2373 USD so với 1,2453 USD/euro.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục