Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời

08:06' - 29/04/2017
BNEWS Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời trong vòng 1 tuần để giúp chính phủ nước này không phải “đóng cửa” vào ngày 29/4.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời cho cho chính phủ. Nguồn: futurenews.co.nz

Ngày 28/4, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời trong vòng 1 tuần để giúp chính phủ nước này không phải “đóng cửa” vào ngày 29/4, đồng thời cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian để thương lượng một dự luật ngân sách dài hạn hơn.

Dự luật cấp ngân sách tạm thời nói trên đã được Thượng viện Mỹ thông qua bằng hình thức biểu quyết sau khi văn kiện này được Hạ viện phê chuẩn với số phiếu 382 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Dự luật lập tức được chuyển lên Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.

Các nhà lập pháp Mỹ giờ đây tiếp tục thương lượng về một gói ngân sách 1.000 tỷ USD và thời hạn chót để đạt được dự luật cấp ngân sách mới này là ngày 5/5.

>>> Tăng trưởng kinh tế Mỹ quý I/2017 thấp nhất trong 3 năm qua

>>> Thâm hụt ngân sách Mỹ ở mức cao nhất từ tháng 2/2016

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục