Quốc lộ 37 đoạn qua Tuyên Quang bị lở nghiêm trọng

11:08' - 09/01/2016
BNEWS Quốc lộ 37, đoạn qua địa phận thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã bị hàng nghìn m3 đất từ quả đồi trên cao sạt lở tràn xuống làm đổ cả kè bê tông chắn bảo vệ đường.
Kè bê tông bảo vệ đường bị đổ trên Quốc lộ 37, đoạn qua địa phận thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Quang Đán – TTXVN

Theo những người dân địa phương cho biết, vết nứt từ quả đồi nhà ông Phạm Ngọc Sơn, thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ xuất hiện cách đây khoảng hơn 1 tháng, sau đó ngày một rộng ra. Hiện vết nứt đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất tràn xuống Quốc lộ 37, làm đổ khoảng gần 100 m chiều dài kè bê tông bảo vệ đường và vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng sạt lở đất gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia thông trên Quốc lộ 37, người dân đã thông báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cấm đường để bảo đảm an toàn. Ảnh Quang Đán – TTXVN

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia thông, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lập hàng rào chắn hai đầu đoạn đường bị sạt lở; đồng thời, cử người bảo vệ, hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 37 đi vòng qua đoạn đường Quốc lộ 37 cũ, trong thời gian khảo sát, điều tra lập phương án xử lý tình tình trạng sạt lở.

Quốc lộ 37 đoạn Đèo Khế, thuộc huyện Đại Từ (Thái Nguyên) - thành phố Tuyên Quang có chiều dài khoảng 60km, được khởi công đầu tư cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi từ tháng 12 năm 2008 và hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 9 năm 2010. Đoạn bị sạt lở là đoạn đường được đầu tư xây dựng mới nắn chỉnh thẳng đi qua quả đồi trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục