Quỹ lương hưu Nhật Bản thua lỗ lần đầu tiên trong 5 năm

14:00' - 01/08/2016
BNEWS Quỹ lương hưu quốc gia Nhật Bản (GPIF) công bố khoản lỗ 5.310 tỷ yen (51,2 tỷ USD) trong tài khóa 2015 kết thúc tháng 3/2016, ghi nhận lần đầu tiên thua lỗ trong 5 năm qua do giá cổ phiếu sụt giảm.
Quỹ lương hưu Nhật Bản thua lỗ lần đầu tiên trong 5 năm. Ảnh: reuters

GPIF, có tổng vốn vào khoảng 134.000 tỷ yen, hiện là quỹ lương hưu quốc gia lớn nhất thế giới. GPIF đã chuyển hướng chiến lược đầu tư vào năm 2014 khi tăng tỷ lệ mua vào cổ phiếu của các công ty trong nước và nước ngoài đồng thời giảm tỷ lệ trái phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ, như một phần trong chính sách chấn hưng kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe.
Mức thua lỗ của GPIF trong tài khóa vừa qua là con số lớn nhất kể từ tài khóa 2008 khi quỹ này chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
GPIF cho biết kết quả đầu tư của quỹ sẽ không ngay lập tức dẫn đến việc giảm lương hưu.
Trong danh mục đầu tư của GPIF tính đến hết tháng 3/2016, trái phiếu phát hành tại thị trường nội địa chiếm 37,55%; 21,75% là cổ phiếu của doanh nghiệp trong nước; 22,09% là cổ phiếu của công ty nước ngoài và trái phiếu nước ngoài chiếm 13,47%.
Trong một nỗ lực tăng tính minh bạch trong hoạt động điều hành quỹ, GPIF đã lần đầu tiên công bố một số cổ phiếu mà quỹ nắm giữ.

Trong đó có 1.550 tỷ yen giá trị cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Toyota Motor Corp., và 823 tỷ yen giá trị số cổ phiếu của tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

GPIF cũng đầu tư vào một số cổ phiếu của công ty nước ngoài, trong đó có “người khổng lồ” công nghệ Apple Inc. của Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục