Rét đậm rét hại kéo dài đến 27/1, vùng núi cao có khả năng dưới 0 độ C

20:49' - 23/01/2016
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, k hông khí lạnh sẽ được tăng cường liên tục với cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài trong các ngày 24-27/1.
Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C gây băng giá, mưa tuyết. Ảnh:TTXVN

Trong các ngày thời tiết rét đậm, rét hại, khu vực Hà Nội có nền nhiệt thấp nhất về đêm, phổ biến từ 8-11 độ C; trong khi đó, vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất không quá 17 độ C.

Đến 15 giờ 30 ngày 23/1, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực phía Tây Bắc bộ, ven biển Bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Dự báo, đêm 23/1 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc bộ có mưa và mưa rào. Các tỉnh ven biển Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ và Nam bộ, toàn bộ khu vực Biển Đông (bao gồm cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/1: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, có nơi dưới 6 độ C, cao nhất từ 9 – 12 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C; vùng núi 2 – 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi 4 – 7 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ C, cao nhất từ 9 – 12 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trời rét; phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C; phía Nam từ 13 – 16 độ C, cao nhất từ 11 - 14 độ C; phía Nam 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng Ninh Thuận – Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía Nam 20 – 23 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ C; phía Nam từ 25 – 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục