Reuters: Niềm tin của ngành chế tạo Nhật Bản cao nhất ba năm qua

20:51' - 25/03/2017
BNEWS Niềm tin của các nhà chế tạo Nhật Bản trong tháng 3/2017 tiếp tục tăng tháng thứ bảy liên tiếp lên mức cao nhất trong ba năm qua.
Reuters: Niềm tin của ngành chế tạo Nhật Bản cao nhất ba năm qua. Ảnh: TTXVN

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Anh Reuters, niềm tin của các nhà chế tạo Nhật Bản trong tháng 3/2017 tiếp tục tăng tháng thứ bảy liên tiếp lên mức cao nhất trong ba năm qua.

Trong khi đó, niềm tin của các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ở nước này vẫn ổn định.

Đáng lưu ý là niềm tin của cả các doanh nghiệp chế tạo cũng như dịch vụ ở Nhật Bản trong tháng 3/2017 đều tăng so với ba tháng trước đó.

Theo cuộc thăm dò ý kiến của 531 doanh nghiệp quy mô trung bình và lớn được thực hiện trong các ngày từ 7-21/3, chỉ số niềm tin của các nhà chế tạo Nhật Bản tăng lên 25, so với mức 20 trong tháng 2/2017, với sự dẫn đầu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu, gốm, dệt may, giấy, thép và kim loại màu.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2014 song dự kiến giảm xuống còn 23 trong tháng 6/2017. So với ba tháng trước đây, chỉ số niềm tin này đã tăng chín điểm.

Kết quả thăm dò trên được công bố khi nền kinh tế Nhật Bản cho thấy những tín hiệu khả quan, với xuất khẩu và sản lượng chế tạo nhận được những tác động tích cực từ sự hồi phục của kinh tế thế giới mặc dù chi tiêu tiêu dùng vẫn còn ì ạch. Đặc biệt, trong tháng 2/2017, xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh nhất trong hơn hai năm.

Trước đó, báo cáo hồi tháng 12/2016 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho thấy niềm tin của các hãng chế tạo lớn của Nhật Bản đã cải thiện lần đầu tiên trong sáu quý khi tăng lên mức cao nhất trong một năm nhờ nhu cầu của thị trường thế giới gia tăng và đồng yen yếu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục