Rừng rậm của Mexico đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ"

11:42' - 15/12/2017
BNEWS Mexico mất tổng cộng 253.000 ha rừng trong năm 2016, con số này lớn hơn diện tích của thành phố Mexico City, thủ đô của đất nước Bắc Trung Mỹ này.

Theo Bản đồ về tình trạng phá rừng trên thế giới có tên gọi “Global Forest Watch – GFW”, được Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) lập ra từ từ các dữ liệu của Google Maps và Google Earth, diện tích rừng bị mất tại Mexico trong năm 2016 tăng 36% so với năm 2015 và nhiều hơn 100.000 ha so với mức bình quân trong giai đoạn 2010 – 2015 mà nước này đã đăng ký với Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO).

Bang phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Chiapas, phía Tây Nam với 65.760 ha rừng bị phá, tiếp đến là ba bang nằm trên bán đảo Yucatan, phía Đông Nam, Campeche với 54.700 ha; Yucatan (23.000 ha) và Quintana Roo, nơi có khu du lịch nổi tiếng Cancun, cũng bị mất 17.824 ha.
Sử dụng đất rừng để phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, đặc biệt là trồng đậu tương, cây lương thực và cây cọ để lấy dầu dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng chặt phá rừng hiện nay tại Mexico.

Theo WRI, nếu tệ nạn này cứ tiếp tục duy trì nhịp độ như hiện nay thì đến hết thế kỷ XXI, Mexico sẽ không còn một ha rừng rậm nào cả và cũng mất luôn cả hệ đa dạng sinh học phong phú cùng với cảnh quang môi trường mà nước này được thiên nhiên ưu ái.
Trước tình trạng này, Chính phủ Liên bang Mexico đã cam kết thúc đẩy mọi nỗ lực để ngăn chặn nạn phá rừng. Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Nghề cá và Thực phẩm và Bộ Môi trường đã ký thỏa thuận hợp tác trồng 8,5 triệu ha rừng trong 2 năm tới; trong khi đó chính quyền bán đảo Yucatan cũng cam kết giảm 80% tệ nạn nói trên xuống vào năm 2020 và xuống con số 0 vào năm 2030.
Theo thống kê, với diện tích rừng lên tới 66 triệu ha và hơn 106 triệu cây trồng, Mexico lọt vào top 10 nước có diện tích rừng và trồng rừng lớn nhất trên thế giới vào năm 2015. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe có diện tích rừng sụt giảm nhiều nhất, 970.000 km2 từ năm 1990 đến năm 2015. Vùng này có diện tích rừng lớn thứ hai trên thế giới, chiếm 1/4 tổng diện tích rừng toàn cầu.

>>>Mexico nằm trong 10 quốc gia hấp dẫn khách du lịch nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục