Sắc đỏ chi phối chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương

16:46' - 03/05/2017
BNEWS Sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương chiều 3/5, giữa bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Sắc đỏ chi phối chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: EPA

Phiên này, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,1%.

Tại Trung Quốc, hoạt động bán ra chốt lời đã đẩy chỉ số Shanghai Composite giảm 8,37 điểm (0,27%) xuống 3.135,35 điểm.

Cùng đà đi xuống, các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Sydney (Australia) và Wellington (New Zealand) giảm lần lượt 1% và 0,2%.

Phiên này, TTCK Tokyo (Nhật Bản), Hong Kong and Seoul (Hàn Quốc) đều đóng cửa nghỉ lễ.

Trong bối cảnh Fed đang tiến hành cuộc họp kéo dài trong hai ngày 2-3/5/2017, hầu hết các chuyên gia kinh tế cho rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì lộ trình tăng lãi suất hiện nay và tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm 2017, có thể diễn ra trong tháng Sáu và tháng Chín tới.

Bên cạnh cuộc họp của Fed, các nhà giao dịch cũng chờ đợi Chính phủ Mỹ công bố số liệu về lượng việc làm được tạo mới trong tháng Tư. Đây được coi là một trong các số liệu quan trọng để Fed ra quyết định nâng lãi suất.

>>> Chứng khoán châu Á đi xuống phiên cuối tuần

>>> Chứng khoán Phố Wall tăng điểm

>>>Chứng khoán châu Á bừng sắc xanh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục