Sắc xanh bao trùm các sàn chứng khoán châu Á

16:51' - 11/07/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 11/7, sắc xanh bao trùm các sàn chứng khoán châu Á, nhờ thông tin lạc quan về thị trường lao động Mỹ.
Sắc xanh bao trùm các sàn chứng khoán châu Á. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 601,84 điểm (3,98%) lên 15.708,82 điểm, trong bối cảnh các nhà đầu tư “hoan nghênh” báo cáo tích cực về thị trường việc làm Mỹ.

Trong tháng 6/2016, số người có việc làm tại Mỹ tăng 287.000 người, cao hơn nhiều so với dự kiến trước đó. Số liệu thống kê này đã giúp xoa dịu những lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, việc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 10/7 cũng thúc đẩy những hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế mới.

Với tỷ lệ ghế áp đảo 170 trong tổng số 242 ghế tại Thượng viện, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản tiếp tục kiểm soát hai viện của Quốc hội, mở đường cho Thủ tướng Abe tiếp tục theo đuổi các chính sách phát triển, với trọng tâm là chiến lược chấn hưng kinh tế mang tên Abenomics.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên TTCK Thượng Hải tăng 6,83 điểm (0,23%) lên 2.994,92 điểm; còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 316,33 điểm (1,54%) lên 20.880,5 điểm.

Ngoài ra, số liệu về lạm phát của Trung Quốc cũng làm dấy lên những đồn đoán về các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung tại đại lục. Trong tháng 6/2016, tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc là 1,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2016.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 11/7, thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng điểm nhờ thông tin kinh tế lạc quan từ Mỹ, trong đó chỉ số FTSE 100 của TTCK London tăng 0,7% lên 6.635,36 điểm; chỉ số DAX 30 của TTCK Frankfurt tăng 1,2% lên 9.744,80 điểm; còn chỉ số CAC 40 của TTCK Paris tăng 0,7% lên 4.221,22 điểm.

Xem thêm:

>> Chứng khoán chiều 11/7: VN-Index áp sát 650 điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục