Sắc xanh trên các sàn chứng khoán Âu-Mỹ tràn xuống châu Á

17:09' - 17/11/2015
BNEWS Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 236,94 điểm (1,22%), lên 19.630,63 điểm, nhờ đồng yen suy yếu giúp các nhà xuất khẩu "xứ hoa anh đào" hưởng lợi.
Ảnh minh họa. Nguồn: THX-TTXVN

Phiên 17/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều lên điểm, theo chân xu hướng tích cực trong đêm trước tại thị trường Mỹ và châu Âu, giữa bối cảnh tâm lý của giới đầu tư đã ổn định trở lại sau cú "sốc" từ vụ khủng bố đẫm máu tại Paris hôm 13/11.

Tại thị trường Sydney của Australia và Seoul của Hàn Quốc, chỉ số S&P/ASX 200 và Kospi cũng đồng loạt đi lên. Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng dẫn đầu đà lên giá, sau khi Mỹ gia tăng các biện pháp hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Trung Đông.

Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 253,43 điểm (1,15%), lên 22.264,25 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lại để tuột mất đà tăng ở đầu phiên và quay đầu giảm do hoạt động bán tháo chốt lời của giới đầu tư. Khép phiên, chỉ số này mất 2,16 điểm (0,06%), xuống 3.604,80 điểm.

Minh Trang (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục