Samsung đạt lợi nhuận cao vào quý cuối 2016 bất chấp sự cố Note 7

10:54' - 06/01/2017
BNEWS Ngày 6/1, công ty điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc đã công bố lợi nhuận quý Tư/2016 đạt 9.200 tỷ won (7,8 tỷ USD), tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2015.
Con số tích cực này đạt được bất chấp đợt sụt giảm doanh thu sau sự cố với dòng sản phẩm chủ lực Galaxy Note 7, buộc "gã khổng lồ" điện tử này phải thu hồi hàng loạt hồi cuối năm.
Samsung Galaxy Note 7. Ảnh: Getty Images
Con số trên cũng vượt xa các dự báo của thị trường (8.200 tỷ won), thậm chí là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 3 năm qua của nhà sản xuất điện thoại di động, chip điện tử và tivi lớn nhất thế giới này. 
Doanh thu quý Tư của công ty ước đạt 53.000 tỷ won, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2015. Theo các chuyên gia phân tích, mức tăng trong bán chip điện tử và màn hình điện thoại thông minh góp phần lớn vào việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. 
Các số liệu chính thức và thu nhập ròng của công ty sẽ được công bố cuối tháng 1 này sau quá trình kiểm toán. /. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục