Sản lượng cà phê của Indonesia có thể sẽ giảm mạnh

09:44' - 01/09/2015
BNEWS Hiệp hội các nhà xuất khẩu và sản xuất cà phê Indonesia (AEKI) vừa hạ dự báo về sản lượng cà phê của Indonesia trong năm nay do thời tiết khô hạn vì ảnh hưởng của El Nino.

Theo ông Irfan Anwar, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu và sản xuất cà phê Indonesia (AEKI), sản lượng cà phê của Indonesia - quốc gia sản xuất cà phê robusta nhiều thứ ba thế giới - dự kiến đạt 500.000 tấn trong năm nay, so với con số dự báo vào khoảng 600.000-650.000 tấn do AEKI đưa ra trước đó.

Sản lượng cafe tại Indonesia có xu hướng giảm. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguyên nhân của việc điều chỉnh giảm dự báo lần này chủ yếu là do tác động của biến đổi thời tiết và hiện tượng khí hậu El Nino.

Đây là lần thứ hai trong năm AEKI hạ dự báo về sản lượng cà phê của đất nước "vạn đảo". Indonesia chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trong khoảng thời gian từ tháng Bảy đến tháng 11/2015, tác động đến các tỉnh từ Sumatra cho tới vùng miền Đông nước này.

Thùy Chi (Theo Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục