Sản lượng dầu của Mỹ đang chi phối giá "vàng đen"

21:33' - 17/04/2017
BNEWS Vào lúc 15 giờ 36 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 53 xu Mỹ xuống còn 55,36 USD/thùng.
Sản lượng dầu của Mỹ đang chi phối giá "vàng đen". Ảnh: EPA

Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 17/4 trước các tín hiệu cho thấy Mỹ đang tiếp tục tăng sản lượng dầu - nhân tố có thể làm giảm hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Vào lúc 15 giờ 36 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 53 xu Mỹ xuống còn 55,36 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 46 xu Mỹ xuống 52,72 USD/thùng.

Cả hai loại dầu trên đều tăng giá trong ba tuần liên tiếp (tính tới hết tuần qua).

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên 9,24 triệu thùng/ngày, mức cao thứ ba thế giới sau Nga và Saudi Arabia.

Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ trong tuần qua (tính đến ngày 13/4) đã tăng tuần thứ 13 liên tiếp, một tín hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng 11 giàn lên 683 giàn, mức cao nhất trong khoảng hai năm qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục