Sản lượng gạo của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 37 năm qua

15:53' - 14/11/2017
BNEWS Sản lượng gạo của nước này trong năm 2017 đã chạm mức thấp nhất trong 37 năm qua, trong bối cảnh diện tích gieo trồng tiếp tục sụt giảm.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan thống kê Hàn Quốc (Statistics Korea), sản lượng gạo của Hàn Quốc đứng ở mức 3,97 triệu tấn trong năm nay, giảm 5,3% so với mức 4,2 triệu tấn của năm trước đó. Đây là sản lượng thấp nhất được ghi nhận kể từ mức 3,55 triệu tấn gạo hồi năm 1980.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm này là diện tích trồng lúa tại Hàn Quốc liên tục sụt giảm, từ mức 778.734 héc-ta trong năm 2016 xuống còn 754.713 héc-ta vào năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực kiểm soát hoạt động sản xuất gạo tại nước này nhằm đối phó với tình trạng dư thừa nguồn cung gạo do khẩu vị của người dân đang dần trở nên “Tây hóa” hơn.

Dự báo lượng gạo được tiêu thụ tại Hàn Quốc sẽ vào khoảng 3,7 triệu tấn trong năm nay, khiến sản lượng tiếp tục vượt quá nhu cầu khoảng 300.000 tấn.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo sẽ thu mua khoảng 720.000 tấn gạo thu hoạch trong năm nay nhằm bình ổn thị trường gạo nội địa. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết họ sẽ nỗ lực mua gạo càng sớm càng tốt và mong muốn giữ giá của mỗi bao gạo 80 kg ở mức khoảng 150.000 won (132 USD).

Lượng gạo mua vào sẽ không được tung ra thị trường trừ trường hợp có những diễn biến bất ngờ như giá tăng đột ngột hay có vấn đề trong nguồn cung.

>>>Thái Lan khuyến khích nông dân lùi thời điểm bán gạo

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục