Sạt lở núi, gây chia cắt giao thông xã miền núi vùng cao Phước Bình (Ninh Thuận)

15:24' - 11/10/2016
BNEWS Do có cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 10/10, đã làm lở núi, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng giữa xã miền núi vùng cao Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với các địa phương trong tỉnh.
Sạt lở núi, gây chia cắt giao thông xã miền núi vùng cao Phước Bình. Ảnh: Đức Ánh/TTXVN

Tại hiện trường sáng ngày 11/10, ông Trần Văn Hai, Trưởng phòng Quản lý giao thông - Sở Giao thông Vận tải Ninh Thuận cho biết, tối 10/11 tại km 25, tỉnh lộ 707 đã bị sạt lở tại 2 điểm, với tổng chiều dài khoảng 15 mét, làm gãy 2 trụ điện đôi, cùng khối lượng đất đá đổ xuống đường khoảng 200 mét khối, gây chia cắt giao thông giữa xã Phước Bình và các địa phương trong tỉnh.

Đây là đoạn đường nằm trong Dự án tuyến tránh lòng hồ Tân Mỹ, do Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, hiện đang trong giai đoạn bảo hành.

Sáng 11/10, ngành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đã cùng Điện lực tỉnh tập trung phương tiện, nhân lực thu gom, giải phóng các loại đất, đá, trụ điện tại 2 điểm sạt lở, phấn đấu trong ngày 11/10 sẽ khai thông toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu lưu thông thuận lợi cho các phương tiện.

Đoạn đường bị sạt lở đất gây khó khăn cho người dân qua lại. Ảnh: Đức Ánh/TTXVN

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh cùng các đơn vị chức năng trong tỉnh có kế hoạch khắc phục sự cố, bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến.

Từ ngày 6/10 đến nay, tại xã miền núi vùng cao Phước Bình luôn có mưa lớn vào buổi chiều, đã làm sạt lở ít nhất tại 11 điểm. Đất đá trên núi đã đổ xuống tỉnh lộ 707 - thuộc khu vực tuyến tránh lòng hồ Tân Mỹ, nhưng ở mức độ nhỏ, không gây ách tác giao thông nghiêm trọng./.

Hai trụ điện đổ chắn ngang đường đi trên tỉnh lộ 707, Ninh Thuận. Ảnh: Đức Ánh/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục