Saudi Arabia sẽ cho phép người không theo đạo Hồi vào các thánh đường

16:29' - 31/05/2016
BNEWS Theo kênh tin truyền hình Al Arabia, Saudi Arabia sẽ cho phép người không theo đạo Hồi vào thăm 4 thánh đường tại thành phố Jeddah.
Saudi Arabia sẽ cho phép người không theo đạo Hồi vào các thánh đường. Ảnh minh họa: thelovelyplanet.net

Mục đích chính của quyết định này là tạo điều kiện cho người không theo đạo Hồi làm quen với nền văn minh Hồi giáo.

Saudi Arabia cấm người không theo đạo Hồi vào thành phố Mecca, thánh địa của người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Mặc dù những năm gần đây nhiều nước Hồi giáo đã cho phép những người không theo đạo Hồi thăm các thánh đường ở nước mình để thu hút khách du lịch, nhưng các thánh đường ở Saudi Arabia vẫn cấm người ngoại đạo.

Động thái mới nhất nói trên có thể là một phần trong các nỗ lực của Riyadh nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và cải thiện hình ảnh đạo Hồi trên thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục