Sơ cứu vết cắt mạch máu: Kỹ năng sinh tồn nhất định phải biết

14:10' - 27/09/2016
BNEWS Sau những cái chết thương tâm do tôn cứa vào cổ và bệnh nhân không được sơ cứu đúng cách, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi hướng dẫn sơ cứu vết cắt mạch máu tại cộng đồng
Sơ cứu vết cắt mạch máu tại cộng đồng. Nguồn: VNEWS/TTXVN

TS Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong các trường hợp bị đứt mạch máu ở tay và cổ là các vị trí dễ dẫn đến mất máu cấp. Trong trường hợp đó, việc sơ cứu ban đầu giúp cầm máu cho nạn nhân tại hiện trường trước khi chuyển đến bệnh viện được coi là kỹ năng sinh tồn cần phải biết. Quan trọng nhất là kỹ năng băng ép trên vết thương nhằm mục đích cầm máu cho bệnh nhân.

Các vật liệu sơ cứu có thể dùng là cành cây, bút bi, mảnh quần áo. Với các vết thương mạch máu, nếu được sơ cứu đúng cách, không mất máu quá nhiều thì khi tới bệnh viện chỉ cần khâu nối lại sẽ cứu được tính mạng của bệnh nhân.

>> Thêm một người thiệt mạng do bị miếng tôn lúc vận chuyển rơi cứa vào cổ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục