Số lao động có việc làm ở Eurozone cao kỷ lục

16:25' - 16/03/2017
BNEWS Số người lao động có việc làm tại Khu vực sử dung đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào cuối năm 2016 đã đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo số liệu chính thức vừa Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 15/3, số người lao động có việc làm trong quý IV/2016 tại Eurozone đã tăng 0,3% so với quý trước đó. So với cùng kỳ năm 2015, tỷ lệ đó tăng 1,1% trên toàn Eurozone.

Eurostat ước tính hiện có khoảng 153,9 triệu lao động nam và nữ đang làm việc tại 19 quốc gia thành viên Eurozone, mức cao nhất kể từ quý III/2008.

Xét trên toàn Liên minh châu Âu (EU ) gồm 28 quốc gia thành viên, số lượng người có việc làm đạt mức cao chưa từng có là 232,9 triệu người./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục