Sơn La bắt liên tiếp các vụ tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ

13:34' - 19/02/2017
BNEWS Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ liên quan đến tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Ngày 18/2, tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp.

Đối tượng bị bắt là Bùi Văn Thạo (sinh năm 1989, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Tang vật thu giữ gồm 23,5kg thuốc nổ công nghiệp cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Thạo khai nhận, được một người dân tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, thuê nổ mìn san ủi mặt bằng nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, ngày 13/2, tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Đối tượng bị bắt là Lò Văn Tốn, sinh năm 1962, trú tại bản Lạnh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn; tang vật thu giữ gồm 17 thỏi thuốc nổ công nghiệp, 3 kíp điện và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Tốn khai nhận được một người dân tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn thuê nổ mìn san ủi mặt bằng nhưng chưa thực hiện được nên mang về, trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ hay sử dụng vật liệu nổ đều bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức và việc người dân thuê những tổ chức cá nhân không có giấy phép sử dụng vật liệu nổ tại các địa bàn miền núi là rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà vẫn có nhiều trường hợp sử dụng trái phép vật liệu nổ và đang trở thành vấn đề đáng lo ngại cho toàn xã hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục