Sức ép giảm giá "bủa vây" thị trường vàng

08:59' - 08/09/2015
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 7/9, giá vàng thế giới đi xuống, trong bối cảnh thị trường chứng khoán lên điểm và đồng USD tăng giá.

Sức ép giảm giá "bủa vây" thị trường vàng (Ảnh: Reuters)

Tại thị trường London, giá vàng Mỹ giao tháng 12/2015 giảm 3 USD xuống 1.118,40 USD/ounce.
Giá vàng đã không đủ sức bật tăng mạnh mẽ trước sự lao dốc của các chỉ số chứng khoán thời gian gần đây, sau khi Trung Quốc hạ giá đồng NDT hồi tháng trước. Theo các chuyên gia phân tích, đây là lý do khiến nhà đầu tư hiện không mấy mặn mà với vàng.
Nhà phân tích David Wilson, thuộc Citi nhận định nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này, giá vàng có nguy cơ tiếp tục giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay giảm hơn 5%, chủ yếu do đồn đoán về khả năng Fed sẽ nâng lãi suất. Các nhà giao dịch cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục phải chịu sức ép tới cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/9.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục