Tạm giữ lượng lớn da trâu, bò và lòng lợn bốc mùi hôi thối

17:30' - 02/08/2016
BNEWS Ngày 2/8, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và tạm giữ lượng lớn da trâu, bò, lòng lợn bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Vào lúc 13 giờ ngày 2/8, khi tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 92C- 082.26 chạy hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở 35 thùng xốp đông lạnh chứa nội tạng động vật với tổng khối lượng 1,75 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, số lòng lợn này đã bốc mùi hôi thối và tài xế Võ Văn Hậu (27 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số nội tạng này.

Theo khai nhận của tài xế Hậu, số nội tạng trên được vận chuyển từ Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 92H-1693 chạy hướng Nam - Bắc chở da trâu, bò bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải này chở gần 4 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Huỳnh Tấn Hải (31 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hợp lệ của số hàng hóa trên.
Sau khi lập biên bản vụ việc, các tổ công tác đã bàn giao hồ sơ và tang vật có liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục