Tân Bộ trưởng Tài chính Anh bác bỏ khả năng huy động ngân sách khẩn cấp

16:33' - 14/07/2016
BNEWS Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond thẳng thừng bác bỏ khả năng huy động ngân sách khẩn cấp mà người tiền nhiệm George Osborne đề xuất trước đó.
 
Tân Bộ trưởng Tài chính Anh bác bỏ khả năng huy động ngân sách khẩn cấp. Ảnh: reuters

Ngày 14/7, ngay trong ngày đầu tiên tiếp quản vị trí mới, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã đưa ra một loạt tuyên bố về đường hướng giải quyết những vấn đề bất ổn mà kinh tế Anh đang gặp phải sau sự kiện người dân nước này quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, hôm 23/6 vừa qua.

Trong đó, ông Hammond thẳng thừng bác bỏ khả năng huy động ngân sách khẩn cấp mà người tiền nhiệm George Osborne đề xuất trước đó như một giải pháp giúp Anh tháo gỡ những thách thức kinh tế thời kỳ hậu Brexit.

Phát biểu trên kênh truyền hình ITV, tân bộ trưởng khẳng định ngân sách chi tiêu quốc gia vẫn sẽ được trình lên chính phủ theo lịch trình hàng năm là vào mùa Thu.

Ông nhấn mạnh Bộ Tài chính sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để kinh tế Anh đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Anh cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với chính sách kinh tế và các dự án lớn phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là chìa khóa quyết định tương lai.

Ông cho biết ông đã gặp Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney để nắm bắt tình hình kinh tế Anh hiện nay, đồng thời nói rằng Anh chưa có quyết định cuối cùng về thời điểm kích hoạt điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - một thủ tục bắt buộc chính thức đưa Anh ra khỏi EU.

Ngay trong ngày đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh, bà Theresa May, đã công bố danh sách nội các mới. Ông Hammond, 60 tuổi, được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính.

Ông Hammond từng là Ngoại trưởng từ năm 2014, còn trước đó từng đàm nhiệm chức Bộ trưởng Giao thông.

Nhiệm vụ của ông Hammond là điều hành nền kinh tế Anh đang đối mặt nguy cơ suy thoái và thiết lập các mục tiêu ngân sách mới.

Dự kiến trong ngày 14/7, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) trực thuộc BoE sẽ quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản từ 0,5% hiện nay xuống còn 0,25%, bước đầu có thể giúp tăng cường niềm tin cho giới đầu tư, đảm bảo tính liên tục và ổn định của chính sách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục