Tân Hiệp Phát tổ chức 16 hoạt động từ thiện mỗi tháng

08:26' - 11/12/2015
BNEWS Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam trong tất cả các chương trình từ thiện với mục tiêu ít nhất 16 hoạt động từ thiện xã hội mỗi tháng.
Quỹ Tấm lòng Việt và Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát vừa ký kết chương trình hợp tác tổ chức các hoạt động từ thiện trong năm 2016.

Quỹ Tấm lòng Việt và Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát vừa ký kết chương trình hợp tác tổ chức các hoạt động từ thiện trong năm 2016.

Theo đó, từ tháng 12/2015, Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam trong tất cả các chương trình từ thiện. Giai đoạn 1 của chương trình hợp tác sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2016.
Cụ thể, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ít nhất 16 hoạt động từ thiện xã hội mỗi tháng, đặc biệt hướng tới các địa phương nghèo, các trường học, học sinh nghèo, giáo viên khó khăn, các hộ gia đình, các cá nhân có hoàn cảnh nghèo khó ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Hoạt động từ thiện xã hội do Quỹ Tấm lòng Việt và Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp tổ chức sẽ được phản ánh đầy đủ, minh bạch trong các chương trình Về quê, Trái tim cho em, Cùng em đến trường và chương trình Biển đảo quê hương của Đài Truyền hình Việt Nam.
Chia sẻ tại lễ ký kết và công bố chương trình hợp tác, bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát khẳng định:

“Bên cạnh việc đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục nghìn người lao động, Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát cũng luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội như tặng bò cho nông dân nghèo, xây nhà tình nghĩa, thư viện, phòng học, hỗ trợ sữa và nước uống tinh khiết cho trẻ em ung thư, tặng máy lọc nước cho chiến sĩ ở Trường Sa... "

"Đặc biệt, hiện nay, Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đang thực hiện chương trình “Nhịp cầu ước mơ”, mỗi tháng xây dựng ít nhất 1 cây cầu thép dây văng cho đồng bào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”, bà Phương cho biết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục