Tập đoàn Pháp Schlumberger đầu tư gần 5 tỷ USD vào Ecuador

16:50' - 15/12/2015
BNEWS Chính phủ Ecuador thông báo tập đoàn Schlumberger của Pháp sẽ đầu tư 4,9 tỷ USD vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petroecuador.
Tập đoàn Schlumberger sẽ đầu tư thêm 5 tỷ USD vào Ecuador. Ảnh:arabianoilandgas.com

Trong những ngày tới, chi nhánh của Schlumberger tại Ecuador sẽ giải ngân 1 tỷ USD để triển khai thỏa thuận nói trên. Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư hơn 2 tỷ USD để nâng sản lượng khai thác tại mỏ 61 (CAPEX) lên 20.000 thùng/ngày.

Schlumberger tham gia vào các dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại Ecuador từ năm 1934. Nhân dịp này, ông Carlos Sarmiento, Chủ tịch chi nhánh Schlumberger tại Ecuador đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ Tổng thống Rafael Correa đối với hoạt động của công ty.

Ecuador, thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản xuất mỗi ngày 500.000 thùng dầu. Trữ lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ này vào khoảng 7,2 tỷ thùng, đứng thứ 19 thế giới. Dầu khí là nguồn thu lớn thứ hai của Ecuador.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục