Tập đoàn Vedanta đầu tư 1 tỷ USD vào mỏ Gamesberg ở Nam Phi

15:12' - 09/07/2016
BNEWS Tập đoàn khai mỏ Vedanta Resources của Ấn Độ sẽ đầu tư tổng cộng 1 tỷ USD vào dự án mỏ Gamsberg ở Nam Phi.
Tập đoàn Vedanta đầu tư 1 tỷ USD vào mỏ Gamesberg ở Nam Phi. Ảnh: financialexpress.com

Đây là một trong những mỏ kẽm chưa được khai thác có trữ lượng lớn nhất thế giới.

Việc khai thác dự án Gamsberg đã được công bố từ hồi tháng 11/2014, trong đó có việc khai thác mỏ kẽm lộ thiên với sản lượng 4 triệu tấn/năm và xây dựng một nhà máy sản xuất và cơ sở hạ tầng đi kèm.

Vedanta dự kiến hoạt động khai thác quặng sẽ được triển khai từ năm 2018 và mất từ 9-12 tháng để nhà máy chạy hết công suất.

Chủ tịch Vedanta Resources Anil Agarwal tuyên bố tập đoàn này sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào dự án mỏ Gamesberg trong 3 năm tới, trong đó bao gồm cả khoảng 150 triệu USD đã đầu tư trước đó, đồng thời ông khẳng định Vedanta sẽ hiện diện mạnh mẽ tại Namibia, Zambia và Nam Phi.

Ngoài khoản 150 triệu USD vừa nêu, tập đoàn sẽ đầu tư 400 triệu USD cho năm 2016 và 2017 và sau khi đã đi vào sản xuất, tập đoàn sẽ đầu tư khoảng 450 triệu USD cho giai đoạn 2018-2019.

Dự tính mỏ Gamsberg có trữ lượng khoảng 160 triệu tấn quặng đã tinh luyện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục