Tây Âu thay thế Bắc Mỹ trở thành điểm đến yêu thích của các quỹ đầu cơ

20:58' - 23/02/2018
BNEWS Các nhà đầu tư đang lấy lại tâm lý lạc quan về hoạt động của các quỹ đầu cơ trong năm 2018, sau một năm chứng kiến diễn biến tích cực của các tài sản rủi ro trên quy mô toàn cầu.

Thông tin trên được đưa ra trong bản khảo sát đầu tư thường niên lần thứ 16 vừa được ngân hàng Deutsche Bank của Đức công bố, với sự tham gia của 436 nhà đầu tư thuộc các quỹ đầu cơ trên toàn cầu, vốn đang quản lý hoặc tư vấn đầu tư một lượng tài sản lên tới 2.100 tỷ USD.

Theo báo cáo trên của Deutsche Bank, tăng trưởng hoạt động của các quỹ đầu cơ trong năm 2017 đạt 6,4% và tổng giá trị tài sản thuộc quản lý của các quỹ này đạt mức cao kỷ lục là 3.210 tỷ USD tính tới cuối năm 2017.

Theo kết quả khảo sát, năm 2017 ghi dấu lần đầu tiên trong bốn năm các nhà đầu tư nhìn chung đều đạt được mục tiêu lợi nhuận mà họ đề ra cho năm này.

Cuộc khảo sát trên cho thấy các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng của các quỹ đầu cơ trong năm 2018, với dự kiến các quỹ này sẽ nhận được 41 tỷ USD vốn đầu tư mới trong năm nay.

Cũng theo khảo sát của Deutsche bank, Tây Âu đã thay thế Bắc Mỹ trở thành khu vực đầu tư được yêu thích nhất, với 37% các nhà đầu tư dự kiến sẽ “rót” tiền vào thị trường châu Âu trong năm 2018. Châu Á bám sát ở vị trí thứ hai khi có tới 30% số nhà đầu tư dự kiến sẽ tập trung vào châu Á.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục