Tây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ nhập lậu thuốc lá

10:43' - 16/12/2016
BNEWS Các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc điếu lá ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn.

Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, kiêm Phó Ban chỉ đạo 389 tỉnh vừa cho biết, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng các khu vực cửa khẩu phụ, đường mòn để lén lút vận chuyển thuốc lá điếu lá ngoại ; cho người theo dõi, giám sát lực lượng chức năng.

Nhiều trường hợp khi bị phát hiện, truy đuổi đã bỏ lại hàng rồi tập hợp lực lượng quay lại cướp tang vật, manh động, chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ ngày 7/12, tại khu vực điểm cảnh giới, thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, trong lúc tuần tra, mật phục, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện một số đối tượng lợi dụng địa hình kênh, rạch, đêm tối vận chuyển 5.050 bao thuốc điếu lá ngoại các loại từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ chạy thoát thân để lại tang vật.

Kế tiếp vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 8/12, tại khu vực Nông trường mía Thành Long, thuộc ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã mật phục, bắt giữ một lô thuốc lá lậu gồm: 1.000 bao thuốc điếu lá ngoại hiệu Hero và 3.000 bao hiệu Jet, do các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tẩu thoát bỏ lại.

Cùng ngày, tại khu vực Cột mốc 152, thuộc ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Đội đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm và ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tân tổ chức mật phục bắt các đối tượng buôn lậu; khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ chạy, để lại tang vật gồm 4.000 bao thuốc điếu lá ngoại các loại.

Tuy nhiên, trong lúc các chiến sĩ biên phòng đưa tang vật về Đồn để xử lý, các đối tượng đã huy động đông người đến gây rối, cố tình cướp lại số thuốc điếu lá ngoại nhập lậu vừa bị bắt nhưng không thành.

Tiếp đến, vào lúc khoảng 20 giờ 15 phút ngày 9/12, tại khu vực ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện cũng đã phát hiện 1 xe ô tô biển số 60A- 140.80 có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 7.700 bao thuốc điếu lá ngoại các loại.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Phạm Vũ Hoàng Thư, sinh năm 1981, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khai nhận đã thuê xe ôtô ở Đồng Nai với giá 1 triệu đồng/ ngày để qua Campuchia mua thuốc lá rồi vận chuyển lậu về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Gần đây nhất vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 12/12, tại Chốt Cầu Trắng, thuộc xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với lực lượng Dân quân và Biên phòng tỉnh tổ chức truy bắt nhiều nhóm đối tượng vận chuyển hàng lậu.

Kết quả, các lực lượng chức năng đã thu giữ 3.480 bao thuốc điếu lá ngoại các loại, do các đối tượng buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam. Khi bị phát hiện, lợi dụng đêm tối, địa hình biên giới phức tạp, các nhóm đối tượng này nhanh chóng bỏ hàng để thoát thân. Hiện số thuốc điếu lá lậu trên đã được các chiến sĩ Chốt biên phòng Cầu Trắng bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài xử lý theo quy định.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ hơn 40.000 bao thuốc điếu lá ngoại các loại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục