Tây Ninh ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ buôn lậu thuốc lá

14:25' - 23/03/2016
BNEWS Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu ngoại nhập lậu có chiều hướng tăng nhưng các ngành chức năng đã kịp thời ngăn chặn hiệu quả.
Tây Ninh ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ buôn lậu thuốc lá. Ảnh: Lê Huy Hải-TTXVN

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên tuyến biên giới tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2016 có chiều hướng tăng nhưng các ngành chức năng đã kịp thời tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn đạt hiệu quả.

Theo ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, kiêm Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, hoạt động vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thường diễn ra trên các tuyến, địa bàn biên giới trọng điểm huyện Trảng Bàng, ranh giới giữa Tây Ninh và Long An và 2 bên cánh gà cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như cất giấu hàng hóa nhiều nơi. Sau đó tập kết lại và lén lút vận chuyển nhỏ lẻ nhiều lần vào ban đêm; sử dụng xuồng máy cao tốc, xe gắn máy 2 bánh chạy tốc độ cao, giấu hàng trên xe tải để chuyển thuốc lá lậu.

Hoặc, thuê người mang vác hàng lậu theo đường mòn, bờ ruộng từ Campuchia vào Việt Nam. Đồng thời, cho người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó và gây cản trở.

Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý Thị trường thường xuyên có kế hoạch triển khai lực lượng, tăng cường phối hợp chốt chặn trên các tuyến biên giới trọng điểm và trong nội địa; thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển thuốc lá và các loại hàng hóa khác nhập lậu đạt hiệu quả.

Ba tháng đầu năm, các lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố đã phát hiện và bắt giữ gần 500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; trong đó, có nhiều vụ buôn lậu thuốc lá điếu với số lượng gần 300.000 gói các loại.

Ngoài ra, còn có rượu ngoại (217 chai), sữa ensure (1.468 chai), đường cát (trên 33 tấn), gỗ trắc (12 m3 ), tiền Việt Nam (trên 5 tỷ đồng), ngoại tệ (trên 22.000 USD) với tổng trị giá hàng hóa gần 11 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã khởi tố vụ án, chuyển Công an huyện Bến Cầu xử lý 1 vụ vận chuyển trái phép qua biên giới 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại.

Lực lượng Công an đã khởi tố 18 vụ 21 bị can về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm và tiền tệ qua biên giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục