Thái Lan đền bù cho nông dân chặt bớt cây cao su

10:28' - 20/03/2018
BNEWS Thái Lan đã dự định cắt giảm khoảng 1-3,3 triệu tấn sản lượng cao su dư thừa trước cuối năm nay. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã phải đền bù cho nông dân để họ chặt 64.000 ha cây cao su.

Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm huy động 30 tỷ baht (tương đương gần 1 tỷ USD) nhằm bồi thường cho người nông dân và khuyến khích họ giảm nguồn cung, đồng thời cung cấp nguồn vốn ban đầu cho Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan (RAT).
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Grisada Boonrach, Bộ Nông nghiệp đang thảo luận với Bộ Tài chính về quy trình phát hành trái phiếu và sẽ sớm công bố quyết định trên.

Ông Grisada Boonrach nói rằng, việc phát hành trái phiếu sẽ thúc đẩy khả năng các tổ chức chính phủ cho người nông dân vay vốn. RAT có chức năng theo dõi ngành cao su nội địa như quản lý quy hoạch diện tích cây trồng, hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác và can thiệp vào thị trường nếu cần thiết.
Thái Lan đã dự định cắt giảm khoảng 1-3,3 triệu tấn sản lượng cao su dư thừa trước cuối năm nay. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã phải đền bù cho nông dân để họ chặt 64.000 ha cây cao su.

Tuy nhiên, động thái này cũng không khiến giá cao su tăng lên. Bộ Nông nghiệp Thái Lan mới đây đã khuyến cáo rằng, cần phải có biện pháp mạnh tay hơn nữa mới có thể giúp hoạt động sản xuất cao su bền vững.
Giá cao su không xông khói tại Thái Lan hiện giảm xuống 48 baht/kg so với mức kỷ lục 180 baht/kg hồi năm 2011. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu nâng giá sản phẩm này lên 80 baht/kg.

Vài năm trở lại đây, giá giảm xuống quá thấp khiến nông dân ở một số nơi ở Thái Lan biểu tình. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đã quyết định không bồi thường trực tiếp nhằm tránh tình trạng nông dân quá kỳ vọng vào hỗ trợ tài chính mỗi khi giá giảm.

>>>Thái Lan bắt đầu cắt giảm sản lượng cao su xuất khẩu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục