Thái Lan dự kiến xuất khẩu 10 triệu tấn gạo năm 2016

15:08' - 13/11/2015
BNEWS Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan ngày 12/11 nhận định triển vọng xuất khẩu gạo của nước này sẽ ngày càng khả quan, dự kiến sẽ đạt mức từ 9,5-10 triệu tấn năm 2016.
Thái Lan dự kiến xuất khẩu 10 triệu tấn gạo năm 2016. Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội Charoen Laothammatas cho biết, ngành xuất khẩu gạo của Thái Lan ổn định nhờ các hợp đồng mua gạo cấp chính phủ với Trung Quốc và Philippines.

Ông cũng dự báo giá gạo của nước này sẽ ổn định ở mức 229-236 USD/tấn vào năm tới.

Trong tuần này, Bộ Ngoại thương Thái Lan sẽ ký kết một hợp đồng cấp chính phủ với Cơ quan Dự trữ quốc gia Indonesia (Bulog) để bán 500.000 tấn gạo mới thu hoạch cho nước này.

Có tin, Indonesia đang tích cực mua gạo để dự trữ trong bối cảnh nguồn cung tại nước này đang cạn kiệt.

Hồi tháng 9, Thái Lan cũng giành được hợp đồng bán 300.000 tấn gạo cho Philippines với giá 426,6 USD/tấn. Kể từ khi lên nắm quyền Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã bán được 1 triệu tấn gạo bằng các hợp đồng cấp chính phủ.

Dự kiến trong năm 2016, Thái Lan cũng sẽ ký hợp đồng bán 1 triệu tấn gạo cho Trung Quốc.

Chính phủ Thái Lan cũng dự định sử dụng hàng chục triệu tấn gạo dự trữ trong kho để bù vào sản lượng thiếu hụt vì hạn hán trong năm nay.

Theo các chuyên gia, hạn hán sẽ khiến sản lượng vụ lúa thứ hai trong năm của Thái Lan giảm 50% còn 4-5 triệu tấn thay vì mức 8-10 triệu tấn hàng năm./.

TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục