Thái Lan hy vọng giải phóng hết lượng gạo dự trữ vào tháng 9/2017

19:06' - 31/05/2017
BNEWS Truyền thông Thái Lan cho biết chính phủ nước này hy vọng sẽ có thể giải phóng hoàn toàn 4,32 triệu tấn gạo dự trữ trong kho quốc gia vào tháng 9/2017.
Thái Lan hy vọng giải phóng gạo dự trữ trong kho quốc gia. Ảnh: reuters

Trong số này, 2,5 triệu tấn gạo chất lượng thấp chỉ phù hợp để sử dụng trong công nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến giá gạo mới thu hoạch.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan ngày 15/5 đã thông báo về đợt đấu thầu gạo lần thứ hai trong năm 2017 với tổng khối lượng 1,82 triệu tấn. 58/59 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia phiên đấu thầu đã đưa ra mức giá đề xuất.

Loại gạo đấu thầu trong phiên này bao gồm gạo loại C chỉ phù hợp sử dụng trong công nghiệp, loại P đã được cấp chứng nhận của Bộ Thương mại, loại A và B trong điều kiện không tốt và cần phân loại để xử lý và cải thiện chất lượng. Loại A, B và P đều thỏa mãn điều kiện để con người sử dụng.

Nếu chính phủ bán toàn bộ 1,82 triệu tấn, lượng gạo dự trữ trong kho quốc gia sẽ giảm đáng kể còn 2,5 triệu tấn. Trong đó, 2 triệu tấn để sử dụng làm thức ăn gia súc và 500.000 tấn làm nguyên liệu sản xuất năng lượng.

Bộ Thương mại Thái Lan dự định tổ chức phiên đấu thầu 2 triệu tấn trong tháng 6/2017 và 500.000 tấn trong tháng 7/2017.

>>>Thái Lan tiếp tục đấu thầu bán gạo dự trữ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục